Vĩnh Long: Đắp đê bảo vệ vườn cây trước kỳ triều cường

Thanh Chương - Phú Cường (VTV9)-Thứ ba, ngày 23/10/2018 14:19 GMT+7

VTV.vn - Hiện chính quyền và người dân tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với triều cường để bảo vệ các vườn cây.

Hơn 1ha bưởi Năm Roi người dân xã Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long đã bị thiệt hại do triều cường. Hiện chủ nhà vườn đang thuê phương tiện xuống đắp bờ bao để bảo vệ diện tích bưởi còn lại.

"Nước năm nay quá cao, người dân không trở tay kịp. Hiện chúng tôi đang gia cố bờ bao để bảo vệ cây trồng", ông Huỳnh Văn Bảy - xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long nói.

Tại ĐBSCL, triều cường Rằm tháng 9 âm lịch được dự báo có khả năng trên báo động 3 gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Nhiều hộ hiện cũng đã mua máy bơm nước để chủ động thoát nước ra, hạn chế ngập úng.

Đợt triều cường vừa qua, tỉnh Vĩnh Long có hơn 240 tuyến bờ bao và 94 con đập bị tràn, vỡ. Đến nay, các địa phương đã cơ bản khắc phục xong. Với phương châm 4 tại chỗ, hơn 1.000km bờ bao đang được gia cố để ứng phó với triều cường.

Sụt lún - Nguyên nhân hàng đầu gây gia tăng triều cường ở ĐBSCL Sụt lún - Nguyên nhân hàng đầu gây gia tăng triều cường ở ĐBSCL

VTV.vn - Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến kỳ triều cường được cho là lớn nhất nhiều năm trở lại đây ở ĐBSCL là do khu vực này đang bị sụt lún.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!



Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước