Vĩnh Long: Thu hồi giấy phép kinh doanh vì... bán hàng gần khu di tích lịch sử

Nguyễn Hùng - Trung Duy (VTV9)-Thứ ba, ngày 02/08/2016 16:13 GMT+7

VTV.vn - Một doanh nghiệp tại Vĩnh Long được thành lập để kinh doanh sạp thịt heo nhưng hoạt động chưa lâu đã bị thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD vì các lý do không hề liên quan.

Chị Phạm Thị Ngò (ấp Long Công, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đăng ký thành lập doanh nghiệp để mở sạp buôn bán thịt heo. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, 18 tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ Cái Ngang cách đó 1km đã khiếu nại việc bán hàng của gia đình chị khiến họ mất khách.

Sau đó, hàng loạt hoạt động kiểm tra của cơ quan Quản lý thị trường, Phòng Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long, liên ngành huyện Tam Bình… đã diễn ra. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long đã quyết định tống đạt yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động dù chị Ngò mới kinh doanh chưa đầy 2 tháng.

Cho rằng lấy lý do doanh nghiệp bị 18 hộ tiêu thương khiếu nại là không đúng nên gia đình chị Ngò không đồng thuận. Kể từ đó, doanh nghiệp của chị Ngò liên tục bị làm khó với rất nhiều lý do khó hiểu như: vi phạm hành lang an toàn giao thông, bán hàng gần khu di tích lịch sử, lấn chiếm đất công… Mặc cho chủ doanh nghiệp kêu oan, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Long vẫn ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước