Vĩnh Phúc có thể xuất hiện thêm các ca dương tính với nCoV

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/02/2020 19:38 GMT+7

Vĩnh Phúc có 7 ca dương tính với chủng nCoV.

VTV.vn - Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng nCoV diễn ra sáng nay (7/2).

Cả nước đã ghi nhận 12 ca dương tính với chủng nCoV. Riêng Vĩnh Phúc là 7 ca, 4 ca trong số này đi từ Vũ Hán về và 3 ca lây nhiễm cộng đồng. Hiện Vĩnh Phúc đang theo dõi chặt chẽ 18 người tiếp xúc gần với 4 bệnh nhân từ Vũ Hán về.

Bộ Y tế đã điều Đội cơ động phòng chống nCoV của Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc phòng chống dịch. Bộ Y tế cũng dự báo Vĩnh Phúc sẽ còn xuất hiện thêm nhiều bệnh nhân dương tính với nCoV.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cho biết sẽ hỗ trợ đưa công dân Việt Nam từ Hồ Bắc, Trung Quốc về, dự kiến đi bằng đường hàng không và mang hàng sang hỗ trợ cho nước bạn, rồi đón công dân Việt Nam về nước, sau đó tổ chức cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.

Bộ Công Thương cho biết, dự kiến ngày 9/2, Trung Quốc sẽ thông quan trở lại tại một số cửa khẩu.

Tại buổi họp, Bộ Y tế đã đề xuất với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc cập nhật kịch bản ứng phó với tình huống diễn biến của dịch, với số lượng người nhiễm từ 3.000 - 5.000 người.

Jica hỗ trợ Việt Nam sinh phẩm xét nghiệm nhanh nCoV Jica hỗ trợ Việt Nam sinh phẩm xét nghiệm nhanh nCoV

VTV.vn - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã chuyển lô hàng viện trợ đầu tiên trị giá 2,3 triệu Yen (gần 21.000 USD) tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước