Virus lạ tấn công vườn rau gây thiệt hại nặng cho nông dân Đà Lạt

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 06:44 GMT+7

VTV.vn - Gần 100 ha hoa và rau màu của người dân Đà Lạt đang bị nhiễm một loại bệnh lạ do virus gây ra khiến cây bị héo úa, vàng lá, không thể phát triển và chết dần.

Loại bệnh này phát triển mạnh nhất trên những loại rau ăn lá, rau ngắn ngày như xà lách cô rôn, xà lách Mỹ… trồng ngoài trời, kể cả cây con và cây trưởng thành.

Do chưa có thuốc đặc trị, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần nhổ bỏ những cây nhiễm bệnh để ngăn ngừa lây lan. Đồng thời, người dân cần luân canh cây trồng đối với diện tích đất đã xuất hiện dịch bệnh trên bằng những loại rau khác nhằm triệt tiêu các mầm bệnh còn lưu trong đất trồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước