Vô tư giết mổ và bày bán thịt lợn tại vùng dịch lở mồm long móng

-Thứ sáu, ngày 11/01/2019 18:11 GMT+7

VTV.vn - Dù đã xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn lợn nhưng tại nhiều tuyến đường ở TP Kon Tum vẫn dễ dàng bắt gặp những sạp bán thịt lợn bày bán công khai trên vỉa hè.

Tại tuyến đường U Rê, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, hàng ngày có 4 hộ tự mổ lợn tại gia đình rồi đưa ra bày bán công khai trên vỉa hè. Đáng nói, phường Trường Chinh là 1 trong 9 phường, xã thuộc thành phố Kon Tum bùng phát các ổ dịch lở mồm long móng trong những ngày gần đây.

Chính vì không bị xử phạt, không tịch thu hàng hóa khi bày bán trên vỉa hè nên tình trạng này cũng xuất hiện tại đường Trần Khánh Dư và đường Tô Hiến Thành - nằm sát cổng chợ Duy Tân. Những người dân này không đưa thịt vào chợ mà bày bán ngay bên đường.

Tình trạng người dân vô tư giết mổ và bày bán thịt lợn tại vùng dịch lở mồm long móng cũng chính là một trong những nguyên nhân phát tán, lây lan nhanh dịch bệnh này trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời điểm cận kề tết nguyên đán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước