Với ngân sách hiện nay, TP.HCM phải mất 100 năm nữa mới hết ngập

P.V-Thứ sáu, ngày 04/12/2015 17:18 GMT+7

VTV.vn - Dưới góc độ của các chuyên gia, nếu dựa vào ngân sách hiện nay thì phải mất 100 năm nữa, TP.HCM mới cơ bản chống được ngập.

Hiện nay, TP.HCM dành khoảng 1.000 tỷ mỗi năm dành cho việc chống ngập nhưng nếu chỉ dựa vào nguồn ngân sách này, TP.HCM phải mất 100 năm nữa mới hết ngập. Trước đó, Thủ tướng đã phê duyệt kế hoạch chống ngập theo khu vực rộng 550km2 giai đoạn 2016-2020 với tổng kinh phí 100.000 tỷ đồng. Ngân sách vốn đã hẹp, kinh phí dành cho chống ngập hiện ngày càng tăng.

Để chống ngập bền vững, ở nhiều nước, người dân phải đóng phí rất cao. Theo nhiều chuyên gia, hiện nay, việc tính phí thoát nước ở TP.HCM bằng 10% so với phí cấp nước là bất hợp lý bởi lẽ chi phí để xử lý nước mặt thành nước sạch thấp hơn nhiều lần so với số tiền đầu tư xử lý nước thải trước khi đưa ra môi trường.

Trong bối cảnh ngân sách không đủ thì việc kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trở thành lựa chọn mang tính sống còn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước