Vụ 7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc: Đang làm rõ các nạn nhân có đi theo nhóm hay không, dùng loại ma túy gì

Thùy An-Thứ hai, ngày 17/09/2018 16:59 GMT+7

VTV.vn - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Văn Viện cho biết các cơ quan chức năng đang làm rõ nhiều nội dung liên quan tới vụ 7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây.

Theo ông Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, toàn bộ việc đảm bảo an ninh trật tự cho chương trình do Công viên nước Hồ Tây đảm nhiệm còn công an Tây Hồ chỉ giao nhiệm vụ.

"Chúng tôi tiếp quản công việc từ đêm hôm qua", ông Viện giải thích về việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

Về việc có kiểm soát được bao nhiêu người mang ma túy, bao nhiêu người sử dụng, ông Viện nhắc lại, việc đảm bảo an ninh do Công viên nước Hồ Tây đảm nhiệm và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

"Việc để lọt ma túy vào đêm diễn vẫn phải chờ kết quả điều tra. Khi vụ việc xảy ra tại một sự kiện văn hóa như thế này thì phải điều tra làm rõ. Từ đó, sẽ xác định trách nhiệm của các đơn vị liên quan", ông Viện cho hay.

Vụ 7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc: Đang làm rõ các nạn nhân có đi theo nhóm hay không, dùng loại ma túy gì - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - Đại tá Nguyễn Văn Viện

Về việc ma túy loại gì, do ai mua, ông Viện cho biết, hiện có 7 nạn nhân đã tử vong và một số người đang hôn mê nên cơ quan công an vẫn cần có thời gian để làm rõ. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các nạn nhân có đi theo nhóm hay không, ông Viện cho biết, 7 người chết đến từ nhiều địa phương khác nhau nên chưa có cơ sở để khẳng định họ có đi cùng nhóm hay không và có sử dụng cùng loại ma túy hay không. 

Vụ 7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc: Đang làm rõ các nạn nhân có đi theo nhóm hay không, dùng loại ma túy gì - Ảnh 2.

Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ

Về công tác đảm bảo điều kiện của buổi biểu diễn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, với trách nhiệm của địa phương, trước buổi biểu diễn, UBND quận đã phối hợp với các ngành kiểm tra và Công ty Á Châu đã trình giấy phép, ký kết hợp đồng với Công viên nước Hồ Tây tổ chức.  Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, quận đang yêu cầu Phòng Văn hóa xác định toàn bộ thông tin có bao nhiêu người tham dự đêm nhạc hội.

Trước đó, trả lời câu hỏi của PV về việc cấp phép cho các đại nhạc hội, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho hay, tất cả các chương trình có yếu tố nghệ sĩ người nước ngoài đều phải được UBND TP đồng ý.  

"Những chương trình liên quan đến người nước ngoài đều phải được UBND TP đồng ý mới được cấp phép. Chúng tôi thực hiện việc này rất nghiêm, kể cả những chương trình ở quán bar, nhà hàng đều được cấp phép chứ không chỉ những chương trình lớn", ông Tiến nói.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước