Vụ bạo hành trẻ ở An Giang: Do mâu thuẫn cá nhân nên tung clip?

Thanh Chương (VTV9)-Chủ nhật, ngày 26/08/2018 13:40 GMT+7

VTV.vn - Theo người dân phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang, clip bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ ở nhà trẻ Sắc màu tuổi thơ được tung lên mạng do mâu thuẫn cá nhân.

Các video clip bảo mẫu bạo hành trẻ em dã man ở nhà trẻ Sắc màu tuổi thơ (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) được quay từ mấy tháng trước và việc ghi hình, phát tán clip có thể xuất phát từ chính những người làm việc tại cơ sở này.

Theo nhiều người dân xung quanh nhà trẻ, clip được chính người trong cơ sở này ghi lại, không phải quay lén nên hình ảnh trực diện và khá rõ nét. Thêm vào đó, giáo viên và bảo mẫu nơi đây ít khi cho phụ huynh tiếp cận khu vực giữ trẻ, đặc biệt là trên tầng - nơi được cho là xảy ra bạo hành.

Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra nguồn gốc và thời điểm quay các video để xác định rõ sai phạm của cơ sở giữ trẻ Sắc màu tuổi thơ. Tuy nhiên, dù video clip được tung lên mạng vì mâu thuẫn hay vì lý do gì, hành vi đối xử dã man với các cháu nhỏ là không thể chấp nhận được trong xã hội hiện nay.

An Giang: Đình chỉ cơ sở mầm non có bảo mẫu đánh đập, bạo hành trẻ dã man An Giang: Đình chỉ cơ sở mầm non có bảo mẫu đánh đập, bạo hành trẻ dã man

VTV.vn - Trong ngày 25/8, ngành chức năng thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ Sắc màu tuổi thơ do bảo mẫu của cơ sở này có hành vi bạo hành trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước