Vụ bé gái 13 tuổi tử vong bất thường: Tạm đình chỉ phòng khám tư Phúc An

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 19:46 GMT+7

VTV.vn - Chiều 6/1, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu làm rõ vụ việc bé gái 13 tuổi sau khi vào phòng khám tư được tiêm thuốc trị bệnh rồi hôn mê sâu và tử vong.

Tại phòng khám tư nhân Phúc An, huyện Củ Chi, TP.HCM, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành niêm phong các mẫu vật dụng, thuốc đã điều trị cho bé gái.

Đại diện phòng khám cho biết, khi người nhà đưa bé vào khám chỉ báo bé bị nổi mẩn ngứa mà không cho biết tiền sử bệnh của bé, phòng khám cũng chưa khám tổng quát.

Bác sĩ Nguyễn Minh Thành - Giám đốc phòng khám Phúc An, huyện Củ Chi, TP.HCM kể lại: "Thấy bé bị những mẫn đỏ như vậy, chúng tôi cho truyền Natriclorua 0,9% pha với Hydrocortisone 100mg pha chung cho 20 giọt trên 1 phút Pipophen, sau 15 - 20 phút thì bé mệt nên chuyển bé đến bệnh viện Xuyên Á".

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ chuyển hồ sơ đến hội đồng chuyên môn để đưa ra kết luận cuối cùng. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM khẳng định: "Sở sẽ tạm định chỉ cơ sở 1 tuần, đến ngày 13/3, để làm rõ sự việc".

Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, trên địa bàn thành phố hiện có 198 phòng khám tư nhân hoạt động. Riêng phòng khám Phúc An hoạt động từ tháng 6/2016, đã qua 2 lần kiểm tra và chưa từng xảy ra sai phạm ở thời điểm kiểm tra. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước