Vụ cắt xén tiền từ thiện tại TP.HCM: Cán bộ trung tâm chia hàng cho đỡ phí?

Nguyễn Hương - Minh Quân-Thứ tư, ngày 13/05/2020 20:45 GMT+7

VTV.vn - Những bất cập trong công tác quản lý, tiếp nhận quà từ thiện đã vô tình làm giảm lòng tin của xã hội cũng như gây dư luận không tốt đối với cơ sở bảo trợ.

Hơn 750 triệu đồng là khoản chi từ nguồn thu từ thiện không đúng mục đích của 4 trung tâm bảo trợ xã hội tại TP.HCM vừa bị Thanh tra thành phố công khai vi phạm. Những sai phạm trong việc thu chi, sử dụng nguồn quà từ thiện không đúng mục đích không chỉ bất bình trong dư luận, làm xấu đi hình ảnh của một trung tâm nuôi dưỡng những phận đời vốn đã thiếu may mắn, mà còn làm ảnh hưởng đến niềm tin các tổ chức xã hội, tổ chức thiện nguyện.

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, sau sự việc này sẽ chấn chỉnh quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng quà, hàng từ thiện; đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, hạn chế tối đa những sai phạm tương tự.

Vụ cắt xén tiền từ thiện tại TP.HCM: Cán bộ trung tâm chia hàng cho đỡ phí? - Ảnh 1.

Là những người đã từng quyên góp quà tặng tới các Trung tâm Bảo trợ xã hội nên khi biết phần quà của mình có thể đã không được sử dụng đúng mục đích, niềm tin của những người như anh Dũng (quận Thủ Đức, TP.HCM) phần nào bị ảnh hưởng.

"Tôi làm từ thiện muốn góp một chút nhỏ cho những bé khuyết tật nhưng khá bất ngờ khi những con người làm những việc như vậy", anh Dũng nói.

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, con số 751 triệu đồng sai phạm không phải là các cán bộ Trung tâm Thị Nghè và Tâm Bình chia nhau tiền mặt, mà là gạo và mì tôm từ thiện sử dụng không hết, được cán bộ trung tâm chia nhau. Vô hình chung việc này ảnh hưởng tới toàn bộ công tác của 17 Trung tâm Bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho hay: "Hàng gần hết hạn sử dụng, quá hạn sử dụng và đối tượng sử dụng không hết phải báo cáo về Sở để phân bổ cho các trung tâm khác nhưng trung tâm lại phát cho cán bộ, việc này là không đúng".

"Quan trọng không phải là hết hay gần hết hạn sử dụng mà quan trọng là họ đã sử dụng không đúng mục đích. Dù sắp hết cũng phải đưa đúng đối tượng không thể nói là hàng hóa sắp hết hạn, chia nhau cho đỡ lãng phí", TS Nguyễn Việt Hùng - chuyên gia các vấn đề xã hội nói.

Qua sư việc trên cần có những cuộc tổng rà soát và đánh giá lại quy trình hỗ trợ tại các trung tâm nhân đạo, cơ sở bảo trợ xã hội cả công lập và tư nhân để mục tiêu cao nhất là bảo vệ nhóm vốn đã yếu thế trong xã hội.

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu làm rõ vụ cắt xén tiền từ thiện Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu làm rõ vụ cắt xén tiền từ thiện TP.HCM: Trung tâm bảo trợ xã hội thu chi sai hàng tỷ đồng tiền từ thiện TP.HCM: Trung tâm bảo trợ xã hội thu chi sai hàng tỷ đồng tiền từ thiện Nhiều tổ chức thiện nguyện thay đổi phương thức trao quà từ thiện Nhiều tổ chức thiện nguyện thay đổi phương thức trao quà từ thiện

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước