Vụ chìm thuyền chở hóa chất tại Đồng Nai: Số hóa chất không hề bị rò rỉ ra ngoài

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/11/2018 19:01 GMT+7

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt các thùng chứa hóa chất sau khi số hóa chất bên trong đã được hút lên xe bồn chuyên dụng. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Ngày 18/11, một thuyền chở hóa chất đã bị chìm do va phải đá, tại bến thủy nội địa Nhất Nam, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tổng khối lượng hoá chất chìm là 100 tấn Axit clohydric. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, số hóa chất này không hề bị rò rỉ ra ngoài.

Tính đến 10h ngày 19/11, công tác trục vớt các thùng chứa hoá chất Axit clohidric đã hoàn thiện. Hiện chỉ còn công tác trục vớt chiếc ghe mang số hiệu Btr-0266.

Nhận định ban đầu của công an, thuyền chở hóa chất đã bị xuống cấp nghiêm trọng với nhiều mảnh gỗ đã mục ở thân thuyền.

Trục vớt thành công 20 thùng chứa hóa chất  bị chìm dưới sông Đồng Nai Trục vớt thành công 20 thùng chứa hóa chất bị chìm dưới sông Đồng Nai

VTV.vn - Tính đến 10h ngày 19/11, công tác trục vớt 20 thùng chứa khoảng 100 tấn hóa chất axit clohidric đã hoàn thiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước