Vụ cô gái bị đâm chết tại chỗ ở TP.HCM: Nghi can khai ra tay do bị hủy cưới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/07/2019 19:18 GMT+7

(Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sau khi gây án, nghi an này nhảy kênh tự tử nhưng không chết do biết bơi.

Chiều 25/7, công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã lấy lời khai của nghi can Kim Thanh Bình (25 tuổi, quê Trà Vinh) về hành vi giết chị N.T.K.T (23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận mình và chị T. quen biết nhau từ năm 2015 và nảy sinh tình cảm. Cả hai dự định trong năm 2019 sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên vừa qua do nảy sinh mâu thuẫn nên chị T. đã hủy cưới.

Vụ cô gái bị đâm chết tại chỗ ở TP.HCM: Nghi can khai ra tay do bị hủy cưới - Ảnh 1.

Nghi can Bình và khu vực xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Dân trí)

Khoảng hơn 6 giờ sáng cùng ngày, chị T. điều khiển xe máy đi từ nhà tới công ty ở xã An Phú Tây để làm việc, khi đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc Bình Thuận - Chợ Đệm hướng ra quốc lộ 1A, khu vực Thị Trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) thì Bình điều khiển xe máy vượt lên, chặn trước đầu xe máy chị T. Hai bên cãi cọ khá lớn tiếng, bất ngờ Bình rút dao đâm nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Bình bỏ trốn về hướng xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Đến kênh T2 thuộc ấp 6, xã Hưng Long, Bình nhảy xuống tự tử nhưng không chết. Bình tự bơi vào bờ và tới công an xã Hưng Long tự thú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước