Vụ “gọi vong” ở chùa Ba Vàng: Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/03/2019 20:37 GMT+7

VTV.vn - Luật sư Nguyễn Danh Huế khẳng định vụ việc "gọi vong" ở chùa Ba Vàng có dấu hiệu lừa đảo, bói toán, mê tín dị đoan, dụ dỗ người khác để trục lợi.

Chiều 21/3, PV VTV đã phỏng vấn Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Luật sư Nguyễn Danh Huế (Đoàn Luật sư Hà Nội) xung quanh sự việc xảy ra ở chùa Ba Vàng.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, những thông tin phản ánh xung quanh sự việc xảy ra ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) khiến Giáo hội thấy buồn và đau lòng. Giáo lý nhà Phật không có chuyện thỉnh vong, nhờ ai đó giải nghiệp. Giải nghiệp chỉ có thể nhờ vào tu thân, tích đức.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Danh Huế (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết vụ việc "gọi vong" ở chùa Ba Vàng là hành vi vi phạm pháp luật. Theo luật sư Nguyễn Danh Huế, tội hành nghề mê tín dị đoan ở đây rất rõ ràng, có dấu hiệu đưa ra thông tin sai sự thật, bói toán, làm người khác u mê, hoảng sợ, tin vào ma quỷ, thánh thần, sau đó đưa ra hứa hẹn, dụ dỗ để trục lợi. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, nếu cơ quan điều tra xác định có thông tin gian dối đối với người dân để trục lợi thì hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu xác minh thông tin chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu xác minh thông tin chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán

VTV.vn - Ngày 20/1, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ đã yêu cầu Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Quảng Ninh xác minh thông tin báo chí phản ánh về chùa Ba Vàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước