Vụ lật xe khách trên đèo Khánh Lê: Có thể tài xế đã chạy quá tốc độ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 09:30 GMT+7

Hiện trường vụ lật xe khách chở 31 người, làm 3 người tử vong ở đèo Khánh Lê, Khánh Hòa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Hệ thống lái và hệ thống phanh của chiếc xe khách gặp nạn trên đèo Khánh Lê vẫn hoạt động bình thường. Có thể, lái xe đã chạy quá nhanh khiến xe bị lật khi vào cua.

Thông tin trên được Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết ngày 17/5.

Như vậy, việc lái xe nói rằng phanh hỏng là nguyên nhân dẫn tới tai nạn là không có cơ sở. Lái xe có thể đã chạy quá nhanh trên đường đèo, khi vào cua không làm chủ được tay lái nên xe đã bị lật và đâm vào vách núi. Vụ tai nạn xảy ra cách đây gần 1 tuần, khiến 3 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn trên đèo Khánh Lê Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn trên đèo Khánh Lê

VTV.vn - Hồ Tấn Đức, tài xế chiếc xe khách gặp nạn mới đây trên đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hoà, đã cung cấp những thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước