Vũ "nhôm" khai có 3 tên, 2 quốc tịch - Tình tiết mới khiến vụ án thêm phức tạp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/11/2018 15:08 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên tòa sáng nay, Vũ "nhôm" khai: Ngoài tên Phan Văn Anh Vũ, bị cáo này còn có 2 tên khác; ngoài quốc tịch Việt Nam, bị cáo còn 1 quốc tịch nước ngoài khác.

Sáng nay (27/11), Tòa án Nhân dân TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á.

Đúng 8h30 hôm nay, phiên tòa đã chính thức được mở. Các bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình và đồng phạm đã được cảnh sát dẫn giải đến tòa từ rất sớm. An ninh xung quanh thì được thắt chặt. Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM Phạm Lương Toản làm chủ tọa. HĐXX đã triệu tập hơn 300 cá nhân, tổ chức tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và có gần 60 luật sư tham gia phiên tòa.

Trong phiên tòa sáng nay, phần xét lý lịch, bị cáo Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ "nhôm" khai: Ngoài tên Phan Văn Anh Vũ, bị cáo này còn có 2 tên khác là Phan Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Ngoài quốc tịch Việt Nam, bị cáo này còn có một quốc tịch nước ngoài khác. Theo giới luật sư, tình tiết mới này có thể càng làm cho vụ án trở nên phức tạp hơn.

Theo cáo trạng, ông Trần Phương Bình với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á, đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng; "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế" gây thất thoát, thiệt hại hơn 1.550 tỷ đồng.

Tổng thiệt hại mà ông Trần Phương Bình và đồng phạm gây ra cho Ngân hàng Đông Á là hơn 3.600 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng này tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế tới hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn có hơn 47.000 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2013, Ngân hàng Đông Á hoạt động sa sút, thua lỗ kéo dài. Ông Trần Phương Bình ra chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để thu hút đầu tư, xử lý khó khăn tài chính. Do có mối quen biết từ trước, ông Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đã bàn bạc, thống nhất để Vũ mua 60 triệu cổ phần của Ngân hàng Đông Á, với giá hơn 600 tỷ đồng.

Theo đó, ông Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay Ngân hàng Đông Á 400 tỷ đồng. Đối với 200 tỷ còn lại, ông Bình chỉ đạo cấp dưới làm phiếu thu khống, có nghĩa là Vũ không nộp tiền nhưng vẫn có đủ tiền để mua cổ phần.

Tuy nhiên, sau đó, Ngân hàng Đông Á tăng vốn điều lệ thất bại nên đã chuyển trả cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 khoản tiền 600 tỷ đồng và lãi phát sinh. Cáo trạng thể hiện ông Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng, như vậy Ngân hàng Đông Á bị thiệt hại hơn 200 tỷ đồng. Ngoài ra, theo cáo trạng, ông Phan Văn Anh Vũ còn phải nộp lại 13,4 triệu USD và hơn 90 tỷ đồng mua cổ phần DAB.

Kết thúc thời gian làm việc buổi sáng, phiên tòa tiếp tục diễn ra vào 14h00 cùng ngày. Dự kiến, phiên tòa xét xử sẽ được kéo dài từ hôm nay đến hết ngày 25/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước