Vụ nữ công nhân môi trường bị hành hung: Đồng nghiệp hốt hoảng vì lay gọi mãi nạn nhân không tỉnh

Thùy An-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 17:36 GMT+7

VTV.vn - Chị Kim Anh, đồng nghiệp của chị Trần Thị Thanh - nữ công nhân môi trường bị hành hung đến bất tỉnh ở quận Hoàn kiếm vào tối qua (15/6) đã có những chia sẻ về vụ việc này.

"Khi đang làm việc ở khu vực Trần Nguyên Hãn, tôi được người dân gọi điện báo là có một công nhân của công ty bị đánh ngất ở số 7 Nguyễn Hữu Huân. Khi đến nơi, tôi thấy đồng nghiệp của mình nằm sõng soài bất tỉnh, lay mãi, gọi mãi mà đồng nghiệp tôi không tỉnh. Nhỡ đâu đồng nghiệp bị làm sao thì tôi không biết phải ăn nói thế nào. Sau đó thì xe cứu thương đến, tôi đưa đồng nghiệp của mình vào bệnh viện Thanh Nhàn để cấp cứu", chị Kim Anh - Tổ trưởng tổ môi trường số 3 thuộc phường Lý Thái Tổ, chi nhánh Hoàn Kiếm và cũng là đồng nghiệp của chị Trần Thị Thanh, nữ công nhân vệ sinh môi trường bị hành hung đến bất tỉnh vào tối qua (15/6) cho biết.

Nữ công nhân vệ sinh môi trường Trần Thị Thanh bị hành hung đến bất tỉnh tại số 7 Nguyễn Hữu Huân

Ngoài ra chị Kim Anh cho biết một số người dân kể lại đồng nghiệp của mình bị một cặp vợ chồng hành hung. Trong đó, người chồng đã giữ tay, để người vợ đánh chị Trần Thị Thanh. Theo chị Kim Anh sau khi được đưa vào viện cấp cứu, phải đến 00h30, đồng nghiệp của mình mới hồi tỉnh trở lại.

Vụ nữ công nhân môi trường bị hành hung: Đồng nghiệp hốt hoảng vì lay gọi mãi nạn nhân không tỉnh - Ảnh 2.

Địa điểm nơi nữ công nhân vệ sinh môi trường Trần Thị Thanh bị hành hung đến bất tỉnh vào tối qua (15/6)

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 15/6 tại khu vực trước cửa số nhà 7 Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu từ Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) chi nhánh Hoàn Kiếm, nữ công nhân bị hành hung là chị Trần Thị Thanh (SN 1985), thuộc Tổ 3 Môi trường đô thị - chi nhánh Hoàn Kiếm.

Đại diện của Chi nhánh Urenco Hoàn Kiếm cho biết, trong khi đang tuyên truyền nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định, chị Thanh bất ngờ bị hai đối tượng lao vào đánh ngất tại chỗ. Theo nhiều nhân chứng, trước đó chị Thanh đã nhắc nhở một số hộ kinh doanh vỉa hè từ đầu phố Hàng Muối và đã bị phản ứng.

Khi phải nghe những lời nói không đúng mực, chị Thanh đã di chuyển từ Hàng Muối ra Nguyễn Hữu Huân làm việc bình thường. Tuy nhiên vẫn bị 2 đối tượng nam nữ đuổi theo tấn công khiến chị Thanh không kịp trở tay.

Bước đầu, cơ quan công an xác định 2 đối tượng tấn công chị Thanh là một cặp vợ chồng, hiện kinh doanh tại khu vực đầu Hàng Muối - Nguyễn Hữu Huân. Cả hai hiện đã bỏ trốn.

Theo quan sát vào buổi sáng nay tại bệnh viện Thanh Nhàn, hiện tại sức khỏe chị Thanh đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước