Vụ sập hầm vàng ở Thanh Hóa: Đưa thi thể nạn nhân cuối cùng ra khỏi hang Kịt

Lưu Tuấn (VTV9)-Thứ năm, ngày 09/06/2016 19:35 GMT+7

VTV.vn - Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 15h ngày 9/6, các lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm vàng tại tỉnh Thanh Hóa ra ngoài.

Nạn nhân cuối cùng của vụ sập hầm vàng tại tỉnh Thanh Hóa là Phạm Văn Dụng ở thôn Gióng, xã Lâm Sa, huyện Bá Thước.

Trước đó, vào 13h ngày 9/6, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân thứ hai là ông Khà Văn Huyền, trú tại Mai Châu, tỉnh Hòa Bình ở độ sâu 90m so với mặt đất và bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân để tiến hành thủ tục mai táng. Sau đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm được thi thể ông Phạm Văn Dụng ở độ sâu 85m và tiến hành đưa nạn nhân lên mặt đất.

Đưa thi thể thứ hai trong vụ mắc kẹt ở Thanh Hóa ra ngoài Đưa thi thể thứ hai trong vụ mắc kẹt ở Thanh Hóa ra ngoài

VTV.vn - Sau khoảng 1,5 giờ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt ở Thanh Hóa, bắt đầu từ 11h sáng 9/6, thi thể nạn nhân thứ hai đã được lực lượng cứu hộ đưa lên cửa hang.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước