Vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Xe khách không truyền dữ liệu giám sát hành trình

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/07/2018 06:18 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe khách này đã không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình về Tổng cục.

Người lái xe khách là anh Lê Ngọc Cường, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, có giấy phép lái xe hạng D, do Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên - Huế cấp. Tuy nhiên, chiếc xe khách này không có phù hiệu và giấy phép kinh doanh. 

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân ban đầu của vụ việc có thể do lái xe này buồn ngủ và đã chạy lấn sang chiều đường đối diện, với tốc độ cao, dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc. Đa phần các nạn nhân đều bị chấn thương, như: gãy cổ, dập nội tạng, do không thắt dây an toàn... 

Trước đó, vào rạng sáng qua (30/7), trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, 1 xe khách chở theo 17 người đã đâm trực diện vào xe container chạy chiều ngược lại. Hậu quả làm 13 người thiệt mạng, 4 người còn lại bị thương nặng.

Bộ trưởng GTVT: 'Nguyên nhân tai nạn có thể do tài xế xe khách buồn ngủ' Bộ trưởng GTVT: "Nguyên nhân tai nạn có thể do tài xế xe khách buồn ngủ"

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý hậu quả vụ tai nạn tại Quảng Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước