Vụ tranh chấp đất ở Đăk Nông: Bị cáo Đặng Văn Hiến nhận án tử hình

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/01/2018 17:35 GMT+7

VTV.vn - Chiều 3/1, Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông đã tuyên án vụ nổ súng do tranh chấp đất khiến 3 người chết, 13 người bị thương xảy ra tại xã Quảng Trực, tỉnh Đăk Nông.

Kết thúc muộn lúc 18h ngày 3/1, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ nổ súng làm 3 người chết xảy ra tại xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông) vào ngày 23/10/2016 đã tuyên án tử hình với bị cáo Đặng Văn Hiến, người trực tiếp nổ súng làm 3 người chết và 13 người khác bị thương.

Ngoài án tử hình với Đặng Văn Hiến, 2 bị cáo Ninh Viết Bình và Hà Văn Trường bị tuyên phạt lần lượt 20 và 15 năm tù.

Về phía 2 bị cáo là người của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư, thương mại Long Sơn, Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông tuyên phạt 6 năm tù đối với bị cáo Nghiêm Xuân Thiên Sửu, 4 năm tù đối với bị cáo Phạm Công Thiện cùng với tội danh "hủy hoại tài sản".

Tòa cũng tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với bị cáo Đoàn Văn Diện về tội "che giấu tội phạm". Diện được xác định tạo điều kiện và hỗ trợ để Hiến, Trường bỏ trốn.

Xét xử vụ án tranh chấp đất khiến 3 người thiệt mạng Xét xử vụ án tranh chấp đất khiến 3 người thiệt mạng

VTV.vn - Sáng 2/1, TAND tỉnh Đăk Nông đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án nổ súng làm 3 người thiệt mạng xảy ra tại Công ty Long Sơn, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức vào ngày 23/10/2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước