Vụ văn phòng công chứng giả tại TP.HCM: Người dân nên tới Sở Tư pháp để được hỗ trợ

Lê Phượng - Tuấn Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 21:10 GMT+7

VTV.vn - Người dân có liên quan tới vụ việc phòng công chứng giả Sao Bắc Đẩu ở quận 9, TP.HCM nên tới Sở Tư pháp thành phố để được hỗ trợ.

Sở Tư pháp TP.HCM có công văn khẩn báo cáo Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng về việc phát hiện một phòng công chứng tư nhân tại quận 9, TP.HCM làm giả con số của Văn phòng công chứng quận 12 để chứng thực các giấy tờ liên quan trong lĩnh vực tư pháp.

Nhìn bằng mắt thường rất khó nhận ra sự khác nhau giữa con dấu giả của Văn phòng công chứng Sao Bắc Đẩu tại quận 9 và con dấu thật của Văn phòng công chứng quận 12. Điểm phân biệt duy nhất chỉ có cơ quan chức năng có thể nhận ra là tên công chứng viên Nguyễn Thế Thành đóng dấu tại văn bản công chứng, chứng thực bản sao là những giấy tờ không đủ điều kiện pháp lý. Theo Sở Tư pháp TP.HCM, căn cứ theo số chứng thực trên bản sao thu được tại văn phòng Sao Bắc Đẩu, văn phòng công chứng giả này đã tổ chức thực hiện công chứng, chứng thực khoảng 600 vụ việc bằng hành vi làm giả, sử dụng con dấu trái phép.

Hiện vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan điều tra, Công an quận 9 để tiếp tục điều tra làm rõ. Các loại giấy tờ đã giao dịch tại văn phòng công chứng giả này đều không có giá trị pháp lý nên có thể phát sinh các tranh chấp phức tạp.


TP.HCM: Phát hiện phòng công chứng trái phép, làm giả con dấu TP.HCM: Phát hiện phòng công chứng trái phép, làm giả con dấu

VTV.vn - Phòng công chứng này có trụ sở tại quận 9, TP.HCM nhưng giả con dấu của Phòng công chứng quận 12, TP.HCM.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước