Vụ xe cán bộ kiểm lâm nghi bị gài mìn: Chỉ là vỏ quả pháo nổ, không gây nguy hiểm

VTV9-Thứ tư, ngày 16/01/2019 10:55 GMT+7

Lực lượng chức năng xử lý rà mìn trên xe ôtô của ông Hữu. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

VTV.vn - Cơ quan chức năng xác định, vật liệu nghi là mìn gài trước kính chắn gió xe ô tô của một cán bộ kiểm lâm tại Bình Phước chỉ là vỏ quả pháo nổ, không thể gây nguy hiểm.

Liên quan đến vụ xe ô tô của Phó Phòng Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm Bình Phước nghị bị gài mìn, ngày 15/1, Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vụ việc đã được cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ, vật liệu nghi là mìn gài trước kính chắn gió xe ô tô của ông Nguyễn Văn Hữu chỉ là vỏ quả pháo nổ, không thể gây nguy hiểm.

Trước đó, vào sáng 14/1, ông Hữu lái xe đến nghĩa trang thành phố Đồng Xoài để đưa tang người quen, 15 phút sau trở ra lái xe đi thì phát hiện trên xe một bọc bóng bên trong chứa vật thể lạ giống như mìn tự chế. Ông Hữu đã gọi điện báo cáo các cơ quan chức năng.

Xe ô tô của cán bộ kiểm lâm nghi bị đặt mìn tự chế Xe ô tô của cán bộ kiểm lâm nghi bị đặt mìn tự chế

VTV.vn - Sáng 14/1, Phó phòng pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước phát hiện trên đầu xe ô tô của mình có một vật lạ trông giống như mìn tự chế nên đã báo cơ quan chức năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước