Vui chơi có thưởng góp phần tăng thu ngân sách

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/07/2019 11:37 GMT+7

VTV.vn - Doanh thu từ xổ số, trong đó có xổ số điện toán đang chiếm tới gần 90% tổng doanh thu các loại hình vui chơi có thưởng ở Việt Nam và đưa về ngân sách nhiều nghìn tỷ đồng.

Thị trường vui chơi có thưởng ở Việt Nam là một trong những sân chơi sôi động nhất, doanh thu lên đến trên 110 nghìn tỷ đồng năm 2018. Doanh thu chủ yếu là từ xổ số, trong đó có hình thức xổ số điện toán. Sau 3 năm hoạt động, hình thức xổ số điện toán đã làm thị trường vui chơi có thưởng ngày càng hấp dẫn hơn.

Thực tế Nhà nước càng đa dạng hình thức vui chơi có thưởng thì càng hạn chế những tác động tiêu cực của lô đề bài bạc trong xã hội. 3 năm qua, 155 người chơi đã trở thành tỷ phú, các giải thưởng lên đến hơn 5.800 tỷ đồng và 3.100 tỷ đồng đã được xổ số điện toán đóng góp cho ngân sách địa phương.

Kinh doanh vui chơi có thưởng là một lĩnh vực cần không ngừng đổi mới, được biết trong năm nay hình thức phân phối xổ số bằng điện thoại sẽ chính thức ra mắt. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước