Vùng biển đẹp nổi tiếng ở Khánh Hòa, Phú Yên nhuộm trắng rác thải nhựa

Tấn Quýnh - Phạm Việt-Thứ hai, ngày 11/03/2019 08:23 GMT+7

VTV.vn - Những vùng biển lâu nay có tiếng là đẹp hoang sơ và trong lành tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên vào lúc này lại đang ngập tràn rác thải nhựa.

Việc ngắm nhìn từ trên cao và lưu lại những bức ảnh vùng biển Ninh Thuận là chuyện rất ấn tượng đối với nhiều du khách. Tuy nhiên, đến bên những con sóng, đi dọc theo bãi cát, ấn tượng về biển ở đây lại theo chiều hướng khác - rác thải nhựa đang thực sự hủy hoại bãi biển vốn có tiếng đẹp hoang sơ và trong lành này.

Những bãi biển ngập tràn rác thải nhựa không phải chỉ ở một, hai nơi cá biệt mà trải dài khắp nhiều tỉnh miền Trung. Túi nylon, vỏ chai nhựa, hộp đựng thức ăn... là những gì được thải ra từ sinh hoạt hàng ngày ở các khu dân cư ven biển cũng như từ các du khách trong chuyến du lịch biển. Từ đây, những con sóng và cả bãi biển đều nhuộm một màu trắng đầy ám ảnh của rác thải nhựa.

Việt Nam xếp thứ 4 trên thế giới về xả rác thải nhựa ra biển với không dưới 700.000 tấn/năm. Ngay từ bây giờ, tại nhiều vùng biển miền Trung, trong mẻ cá mà ngư dân khai thác, cứ 3 phần cá thì có 1 phần rác thải nhựa. Theo đà này, những vùng "biển chết" do rác thải nhựa sẽ là nguy cơ rất gần.


Khánh Hòa: Rác thải nhựa tràn lan lấn biển Khánh Hòa: Rác thải nhựa tràn lan lấn biển

VTV.vn - Người dân những xóm nhà chồ ven biển thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang phải sống trong cảnh bức bối bởi rác thải nhựa tích tụ lâu ngày trên biển.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước