Vượt đèn đỏ - Thói quen xấu nhiều người khó bỏ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/11/2018 09:21 GMT+7

VTV.vn - Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông đã trở thành thói quen xấu, khó bỏ đối với một số người không có ý thức nhường đường khi tham gia giao thông.

Hà Nội có hàng trăm hệ thống đèn tín hiệu giao thông và mỗi ngày, có nhiều người không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Hành vi xấu này còn có hiệu ứng lan truyền, một người vượt đèn đỏ được thì người khác cũng bắt chước theo. 

Mức phạt cho lỗi vi phạm này không hề có tính răn đe như đối với người lái ô tô, chỉ khi nào vượt đèn đỏ gây ra tai nạn mới bị tước bằng lái xe từ 2-4 tháng. Vì mức chế tài thấp nên cảnh sát giao thông ít chú ý đến lỗi này. Sự buông lỏng quản lý, không kiểm soát giao thông của lực lượng chức năng đã khiến một số người nhờn luật giao thông, luôn sẵn sàng vi phạm. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước