Xả đập Tha La, Trà Sư, khoảng 80ha lúa của An Giang sẽ bị ảnh hưởng

Thanh Chương (VTV9)-Thứ năm, ngày 30/08/2018 14:44 GMT+7

VTV.vn - Trước nước lũ lên nhanh gây áp lực lớn lên hệ thống đê bao bảo vệ lúa Thu Đông, tỉnh An Giang và Kiên Giang đã thống nhất sẽ xả đập Tha La, Trà Sư sớm hơn dự kiến 3 ngày.

Hiện nay mực nước lũ ngoài 2 đập này là gần 4m, trong khi cao đập chỉ cao 3m80 nên nước đã tràn qua mặt đập, gây áp lực lớn đến thân đê. Dòng nước tại cống điều tiết cũng chảy rất mạnh. 

Chính vì vậy, 2 địa phương quyết định điều chỉnh ngày xả đập là ngày mai (31/8) thay vì ngày 3/9 như ban đầu. Cụ thể, đập Tha La bắt đầu xả từ 9h sáng mai và 1 tiếng sau sẽ xả đập Trà Sư.

Sau khi xả đập, nước bên trong sẽ dâng lên khoảng 1m. Dự kiến, khoảng 80ha lúa của An Giang sẽ bị thiệt hại, 40.000 ha lúa chưa thu hoạch của tỉnh Kiên Giang có thể bị uy hiếp.

An Giang, Kiên Giang ứng phó với vận hành xả lũ đập tràn Trà Sư, Tha La An Giang, Kiên Giang ứng phó với vận hành xả lũ đập tràn Trà Sư, Tha La

VTV.vn - Ngày 29/8, VPTT Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT có công văn gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh An Giang, Kiên Giang về ứng phó với vận hành xả lũ đập tràn Trà Sư, Tha La.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước