Xác định danh tính 3 nạn nhân trong vụ đánh bom xe tại Ai Cập

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/12/2018 11:28 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom xe chở khách du lịch tại Ai Cập. Ảnh: AP

VTV.vn - 3 nạn nhân gồm anh Trần Hóa Khánh, sinh năm 1961, quê Thanh Hóa; chị Nguyễn Thúy Quỳnh, sinh năm 1962, quê Hà Nội và anh Nguyễn Trọng Tiến, sinh năm 1989, quê Bình Thuận.

Ngày 29/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã xác định danh tính 3 nạn nhân Việt Nam thiệt mạng trên chiếc xe chở khách du lịch bị trúng bom tại khu vực gần Kim tự tháp Giza, Ai Cập.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đang nỗ lực hỗ trợ những người bị thương đang điều trị trong bệnh viện, đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để tiến hành công tác bảo hộ công dân.

Cũng trong ngày 29/12, Bộ Du lịch Ai Cập tuyên bố sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập để tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình của những khách du lịch bị thương trong vụ nổ bom vừa qua ở tỉnh Giza được đến quốc gia Bắc Phi này.

Vụ đánh bom xe ở Ai Cập: 9 nạn nhân phục hồi tốt, 3 người khác đang được điều trị tích cực Vụ đánh bom xe ở Ai Cập: 9 nạn nhân phục hồi tốt, 3 người khác đang được điều trị tích cực Ai Cập nỗ lực điều tra thủ phạm vụ đánh bom xe khách Ai Cập nỗ lực điều tra thủ phạm vụ đánh bom xe khách Nguyên Đại sứ Việt Nam nói về vụ đánh bom xe tại Ai Cập Nguyên Đại sứ Việt Nam nói về vụ đánh bom xe tại Ai Cập

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước