Xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/12/2016 22:40 GMT+7

VTV.vn - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đặc biệt lưu ý Đảng ủy Quân khu 7 tiếp tục chăm lo, xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền của các tỉnh, thành trên địa bàn.

Ngày 27/12, phát biểu tại Hội nghị cuối năm, đánh giá tình hình và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Đảng ủy Quân khu 7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao những kết quả công tác mà Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã đạt được trong năm vừa qua, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các địa phương chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

Về nhiệm vụ năm 2017, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: Cùng với nắm chắc tình hình, nghiên cứu dự báo chính xác tình hình để tham mưu đề xuất và phối hợp với các địa phương xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, tuyệt đối không để bị bất ngờ. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đặc biệt lưu ý Đảng ủy Quân khu 7 tiếp tục chăm lo, xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền của các tỉnh, thành trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý, công tác quy hoạch, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ, xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh, có số lượng đủ, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước