Xây dựng làng bích họa ở đảo Bé, huyện đảo Lý Sơn

Minh Huy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 03/06/2017 21:30 GMT+7

Các họa sĩ vẽ tranh bích họa trên các ngôi nhà ở đảo Bé. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi điện tử)

VTV.vn - Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang xúc tiến việc xây dựng làng bích họa về chủ đề biển đảo tại đảo Bé để tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan, du lịch.

Với chủ đề "Tôi yêu biển đảo/ Sinh ra để sống hoang dã", các họa sĩ sẽ vẽ 11 bức tranh trên ngôi nhà của các hộ dân ở đảo Bé xoay quanh chủ đề yêu biển, cuộc sống dân đảo và bảo vệ rùa biển. Ngoài 11 bức bích họa ban đầu, về lâu dài, chương trình sẽ tiếp tục vẽ thêm các bích họa khác trên đảo Bé.

Làng bích họa trên đảo Bé sẽ trở thành một điểm đến du lịch cộng đồng, hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế, giảm bớt áp lực khai thác các nguồn lợi thủy sản, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường biển, bảo vệ các loài động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng, trong đó có rùa biển.

Hoạt động xây dựng làng bích họa do chính quyền huyện đảo Lý Sơn phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN), Khu bảo tồn biển Lý Sơn thực hiện và kéo dài từ nay đến ngày 8/6.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước