Xây dựng tổ hợp SVĐ Hàng Đẫy: Có nên khi hạ tầng đã quá tải?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/10/2018 06:03 GMT+7

VTV.vn - Trên VnExpress, nhiều độc giả bày tỏ ý kiến tán thành, tuy nhiên, không ít độc giả băn khoăn khi cho rằng không nên xây dựng tổ hợp thể thao ở khu vực hạ tầng đã quá tải.

Theo đề xuất của UBND TP Hà Nội, để chuẩn bị cho SEA Games 31 (tháng 10/2021) và các hoạt động văn hóa, thể thao đỉnh cao, thành phố báo cáo Thủ tướng về dự án xây dựng tổ hợp thể thao Hàng Đẫy.

Tổ hợp gồm sân vận động, nhà thi đấu đa năng, tòa nhà văn phòng. Tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 6.300 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa 100% từ Tập đoàn T&T. Đổi lại, đơn vị này được khai thác, vận hành công trình 50 năm. Ngay lập tức đề xuất này đã thu hút sự quan tâm và bình luận của cộng đồng mạng

Khu vực được đề xuất nghiên cứu lập dự án rộng hơn 32.000 m2, gồm sân vận động Hàng Đẫy và phụ cận là nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức và khu đất của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sân vận động Hàng Đẫy mới sẽ có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, mái che có thể đóng - mở bao trùm toàn bộ sân.

Ngoài ra, khu đất xây dựng nhà thi đấu đa năng sẽ có 1.500 chỗ ngồi. Khu đất thuộc trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện nay sẽ làm văn phòng, khu trưng bày, bảo tàng lưu niệm và dịch vụ công cộng.

Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 - năm 2021 Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 - năm 2021 Hà Nội chi hơn 6.000 tỷ đồng xây sân Hàng Đẫy Hà Nội chi hơn 6.000 tỷ đồng xây sân Hàng Đẫy Di dời Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để mở rộng sân Hàng Đẫy Di dời Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để mở rộng sân Hàng Đẫy

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước