Xe chở nông sản vi phạm giao thông "rầm rộ" ở Lâm Đồng

Anh Khoa (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/12/2016 15:12 GMT+7

VTV.vn - Trên các tuyến đường tại khu vực Hồ KaLa, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, các xe công nông chở nông sản quá tải lưu thông khá rầm rộ.

Tình trạng xe chở nông sản vi phạm luật giao thông đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Lâm Đồng. Nguy cơ mất an toàn giao thông càng tăng cao khi đây là thời điểm của vụ mùa cà phê tại địa phương này.

Những chiếc xe công nông chở quá tải lưu thông rầm rộ trên các tuyến đường tại khu vực Hồ KaLa, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh. Bên cạnh đó, hàng trăm xe máy cũ độ chế mà người dân ở đây thường gọi là "xe ghẻ" vẫn lưu thông trên đường.

Phần lớn các xe nói trên không có giấy đăng ký xe, không có giấy chứng nhận bảo hiểm. Xe chỉ có khung, bánh xe và phần máy. Tình trạng nhiều xe máy không bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật lưu thông tại các tuyến đường vùng sâu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn.

Ngoài ra, tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định cũng đang diễn ra phổ biến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước