Xe dù, bến cóc hoạt động mạnh dịp đầu năm

Quang Tiến (VTV8)-Thứ hai, ngày 15/02/2016 17:40 GMT+7

VTV.vn - Nắm bắt nhu cầu đi lại tăng cao sau Tết, người dân ngại vào bến bắt xe nên nhiều phương tiện tăng cường đón khách dọc đường, nhồi nhét, ép giá hành khách.

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, người dân trên cả nước bắt đầu trở lại với công việc. Lưu lượng người đi lại tăng đột biến cũng là lúc các phương tiện xe dù, bến cóc tăng cường hoạt động, bất chấp những quy định của cơ quan chức năng.

Ghi nhận tại khu vực bến xe phía Nam thành phố Huế, nhiều phương tiện mặc dù đã đến giờ xuất bến nhưng vẫn cố tình dừng đỗ trước khu vực bến hoặc chạy chậm lại để đón khách dọc đường. Một số lái xe còn vòng vo đón trả khách, đậu đỗ không đúng nơi quy định gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL1A. Bên cạnh đó, tình trạng bến cóc trên tuyến QL1A cũng diễn biến phức tạp. Nhiều phương tiện đã tăng cường đón khách dọc đường, nhồi nhét, ép giá hành khách để thu lợi nhuận...

Tại chốt kiểm soát của Trạm CSGT Phú Lộc, hàng chục trường hợp xe khách đã bị kiểm tra, xử phạt. Trong đó chủ yếu tập trung vào các lỗi như: đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy quá tốc độ, nhồi nhét hành khách…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước