Xe khách dán mác xe hợp đồng

Thế Hà, Minh Quang, Minh Sơn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/03/2017 09:50 GMT+7

VTV.vn - Bằng cách giả làm xe hợp đồng, nhiều nhà xe, bến bãi đã lách luật để hoạt động không đúng quy định, ảnh hưởng đến tình hình giao thông.

Tìm nhiều cách lách luật như núp bóng xe hợp đồng, tháo biển hiệu, không bán vé... nhiều nhà xe vận tải khách tại TP.HCM vẫn hoạt động xuyên tâm, gây nhiều khó khăn trong quản lý.

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải thành phố, toàn thành phố hiện còn 85 điểm đón trả khách trong nội ô.

Tại số 1 đường Vĩnh Viễn, quận 10, điểm đón trả khách của nhà xe Thành Bưởi đã hoạt động nhiều năm. Trên giấy tờ là cơ sở giày dép, nhưng nơi này thực chất là một bến xe lậu. Ban đêm, tại đây thường xuyên có xe giường nằm ra vào đón khách. Ban ngày, nhà xe dùng các loại xe nhỏ để trung chuyển.

Bằng cách giả làm xe hợp đồng, nhiều nhà xe, bến bãi đã lách luật để hoạt động không đúng quy định, ảnh hưởng đến tình hình giao thông, đồng thời trốn thuế.

Theo Sở GTVT TP.HCM, trong năm 2016, thành phố đã liên tục xử lý hơn 4.600 vụ sai phạm về xe dù bến cóc, với tổng số tiền phạt lên tới 7,4 tỷ đồng. Nhưng thực tế cho thấy, tình hình vi phạm vẫn diễn ra rất phổ biến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước