Xếp hạng 7 di tích cấp quốc gia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/06/2016 17:37 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bộ VHTT&DL quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 7 di tích kiến trúc nghệ thuật và di tích lịch sử tại tỉnh Phú Yên, Nghệ An và thành phố Hà Nội.

Cụ thể, 5 di tích kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng quốc gia là: Di tích kiến trúc nghệ thuật Lẫm Phú Lâm, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; 4 di tích của thành phố Hà Nội là Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tràng, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa; Di tích kiến trúc nghệ thuật Phủ Thờ Nguyễn Ngọc Trì, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đoàn Xá (gồm Đình Thượng và Đình Hạ), xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa; Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Thấp, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất.

Đồng thời, xếp hạng di tích quốc gia đối với: Di tích lịch sử Đền Mai Bảng, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò và Di tích lịch sử Đền Diên Cờ, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước