Xét xử 9 đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng ở tỉnh Bình Thuận

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/11/2018 19:24 GMT+7

VTV.vn - Ngày 29/11,TAND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử sở thẩm 9 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Phan Rí Thành ngày 11/6.

Theo cáo trạng, ngày 11/6, có rất nhiều người tụ tập trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, gây rối an ninh trật tự, cản trở giao thông. Một số đối tượng đã dùng gậy, gạch, đá, bom xăng tự chế tấn công vào lực lượng cảnh sát cơ động, dùng bom xăng tự chế đốt xe của cảnh sát, đập phá trụ sở, làm hư hỏng nhiều tài sản của cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo là nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Hội đồng đã tuyên án 9 bị cáo về tội "Gây rối trật tự công cộng". Theo đó, tuyên phạt Dương Văn Ngoan 5 năm tù; các bị cáo Phan Văn Lành, Nguyễn Thị Hòa cùng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, 6 bị cáo còn lại cùng bị tuyên phạt 3 năm tù.

Riêng hành vi "hủy hoại tài sản" và "Chống người thi hành công vụ", Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý trong vụ án khác.

Mức án dành cho 30 bị cáo gây rối trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận ngày 10/6 Mức án dành cho 30 bị cáo gây rối trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận ngày 10/6

VTV.vn - Tiếp tục cập nhật phiên tòa xét xử 30 bị cáo gây rối trật tự công cộng vào ngày 10/6. Tòa đã tuyên phạt mức án tù cao nhất là 3 năm 6 tháng tù và thấp nhất là 2 năm tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước