Xét xử cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô trẻ em: 3 bị hại xin vắng mặt

Thanh Hải-Thứ sáu, ngày 15/05/2020 10:46 GMT+7

VTV.vn - Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng - cựu nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM bị truy tố về tội danh "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo khoản 2 điều 146 Bộ luật Hình sự.

Sáng 15/5, Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh (TP.HCM) tiến hành xét xử kín vụ án Nguyễn Tiến Dũng. 9h, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng được dẫn giải tới Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh. 

Xét xử cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô trẻ em: 3 bị hại xin vắng mặt - Ảnh 1.

Ba bị hại là người vị thành niên (14 - 15 tuổi) đã có lời khai từ trước, trong phiên tòa hôm nay xin vắng mặt và có người đại diện hợp pháp tại phiên tòa gồm gia đình và đại diện Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên TP.HCM, nơi các trẻ em là bị hại đang được nuôi dưỡng dạy nghề. Luật sư trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội Luật sư bảo vệ trẻ em TP.HCM là luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại.

Xét xử cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô trẻ em: 3 bị hại xin vắng mặt - Ảnh 2.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đề nghị truy tố theo Khoản 2 Điều 146 Bộ Luật Hình sự về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Mức án phạt tù từ 3 - 7 năm do có hành vi phạm tội với nhiều người, phạm tội nhiều lần và đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục. Phiên tòa xét xử kín và dự kiến tuyên án vào cuối giờ sáng 15/5.

Vụ dâm ô ở Trung tâm hỗ trợ xã hội: Ngày 15/12 phải kiểm điểm xong trách nhiệm Vụ dâm ô ở Trung tâm hỗ trợ xã hội: Ngày 15/12 phải kiểm điểm xong trách nhiệm

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo khẩn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc tăng cường quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước