Xét xử đại án Vũ "nhôm": Không có vùng cấm, không có ngoại lệ!

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 05/01/2020 09:33 GMT+7

VTV.vn - Tuần qua, 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng đã phải ra hầu tòa vì vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Những ngày đầu năm mới khi dư luận chưa kịp bớt xôn xao về vụ đại án tham nhũng Mobifone mua cổ phần của AVG, thì lại tiếp tục rung động với việc đưa ra xét xử vụ 2 cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến giúp Phan Văn Anh Vũ thâu tóm đất công làm thiệt hại cho Nhà nước gần 1 tỷ USD. 

Có thể khẳng định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng và được dư luận xã hội quan tâm. Các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của thành phố Đà Nẵng nhưng đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước về quản lý đất đai từ 2006-2014, giúp Phan Văn Anh Vũ thu lợi bất chính. 

Xét xử đại án Vũ nhôm: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ! - Ảnh 1.

Theo tờ Thanh niên, 2 cựu lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng đã để Phan Văn Anh Vũ thâu tóm 22 nhà, đất công sản, 7 dự án bất động sản không đúng quy trình, trái pháp luật. Trong đó bị cáo Trần Văn Minh có liên quan đến 18 nhà, đất công sản và 6/7 dự án bất động sản. 

Viện KSND tối cao xác định, bị cáo Trần Văn Minh phạm tội với vai trò chính, trực tiếp cùng các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Xét xử đại án Vũ nhôm: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ! - Ảnh 2.

Trong nhiều tờ báo đưa tin về vụ xét xử này, tờ Tiền Phong đã có hàng tít khá ấn tượng, nhấn mạnh rằng trong vụ đại án này, Phan Văn Anh Vũ đã kéo cả quan chức lẫn người thân vào vòng lao lý.

Theo tờ báo này, trong vụ án có án 21 bị cáo này ngoài các cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng còn có nguyên chánh văn phòng thành phố, lãnh đạo thuộc Sở tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường công ty quản lý nhà Đà Nẵng, phòng quản lý đồ thị thuộc văn phòng, công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng…

Không chỉ quan chức gặp nạn, mà người thân của bị cáo là em vợ Phan Văn Anh Vũ, do giúp đỡ Vũ, đang phải đối mặt với khung hình phạt từ 15-30 năm tù. Vợ Phan Văn Anh Vũ không liên quan hình sự nhưng đến nay đã bị kê biên tài sản nhà đất.

Vụ án sẽ còn tiếp tục xử công khai đến ngày 15/1 gồm cả thứ 7 và chủ nhật. Vụ án tiếp tục cho thấy quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước