Xét xử giám đốc thẩm đối với 15 vụ án

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 23:28 GMT+7

Toàn cảnh buổi họp.

VTV.vn - Trong các ngày từ 10 - 14/4, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã tiến hành phiên họp tháng 4 để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 15 vụ án.

Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã tiến hành phiên họp tháng 4 để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 15 vụ án thuộc thẩm quyền và cho ý kiến đối với một số dự thảo văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

Tại phiên họp lần này, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã tiến hành xét xử 15 vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, gồm: 9 vụ án hình sự, 4 vụ án dân sự và 2 vụ án hành chính.

Trong đó, có Bản án hình sự số 31/2015/HS-PT của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao (trước đây) đã xét xử bị cáo Trần Ứng Thanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là vụ án liên quan tới Dự án tái định cư cho các hộ dân ở khu vực phố cổ của Hà Nội mà dư luận đặc biệt quan tâm.

Sau khi xem xét kỹ mọi tình tiết liên quan, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao nhận định, đối với các hoạt động của người đại diện hợp pháp của pháp nhân, nhân danh pháp nhân để thực hiện thì pháp nhân đó phải chịu trách nhiệm về hậu quả pháp lý của hành vi do người đại diện thực hiện; đồng thời, người nhân danh pháp nhân nếu có vi phạm các quy chế, quy định của pháp nhân phải bồi thường các thiệt hại cho pháp nhân. Bị cáo Trần Ứng Thanh trong vụ án này là đã lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt số tiền mà Công ty Hồng Hà có được từ các hợp đồng góp vốn của các cá nhân. Vì vậy, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã quyết định hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để xét xử sơ thẩm lại, nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao cũng đã cho ý kiến đối với Dự thảo thông tư của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao quy định về phòng xử án. Theo đó, việc bố trí phòng xử án trong thời gian tới sẽ có một số điểm mới, đó là vị trí ngồi của Kiểm sát viên và người bào chữa được bố trí đối diện và ngang hàng với nhau; "Vành móng ngựa" được thay thế bằng "Bục khai báo", quy định riêng về phòng xử án khi xét xử, giải quyết các vụ việc về gia đình và người chưa thành niên, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc "tố tụng thân thiện" đối với người dưới 18 tuổi đã được quy định trong các đạo luật tố tụng tư pháp mới được Quốc hội thông qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước