Xét xử "ông trùm" xưởng sản xuất ma túy tổng hợp liên tỉnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/05/2019 17:46 GMT+7

Bị cáo Văn Kính Dương (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 7/5, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm băng nhóm mua bán, sản xuất ma túy tổng hợp do ông “trùm” Văn Kính Dương (sinh năm 1980) cầm đầu.

Thời điểm bị triệt phá (năm 2017), đây là vụ án ma túy lớn nhất cả nước. Bị cáo Văn Kính Dương bị truy tố về 5 tội: Sản xuất trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn khỏi nơi giam giữ; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Với vai trò đồng phạm, người tình của Dương là Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức "Ngọc Miu", sinh năm 1994) và Nguyễn Đức Kỳ Nam (anh họ Dương) và 7 đồng phạm khác cùng hầu tòa.

Trong phần xét hỏi chiều 7/5, Văn Kính Dương thừa nhận hành vi trốn khỏi trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa từ cuối năm 2010. Chạy trốn vào TP.HCM, Dương cùng một số đối tượng sản xuất ma túy đá, cung cấp cho các đầu nậu ở nhiều tỉnh khác. Đến năm 2017, Công an TP.HCM đã bắt trọn băng nhóm này. Dự kiến phiên tòa sẽ xét xử đến ngày 14/5.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp Thanh Hóa: Bắt đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp

VTV.vn - Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước