Xét xử phúc thẩm vụ chiến sĩ cảnh sát giao thông kiện cán bộ địa phương

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/06/2019 18:37 GMT+7

VTV.vn - Chiều 28/6, TAND TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ một chiến sĩ cảnh sát giao thông kiện Tổ trưởng tổ dân phố, Chủ tịch UBND xã vì bị nhận xét không tốt từ địa phương.

Trước đó, Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm đã bác đơn kiện vụ việc này. 

Tại buổi phúc thẩm, ông Nguyễn Thanh Phương - chiến sĩ cảnh sát giao thông, nguyên đơn vẫn đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị đơn là bà Nguyễn Thị Kim Loan - Tổ trưởng tổ 9, ấp 4A và bà Đỗ Thị Thanh Thúy - Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi phải công khai xin lỗi và bồi thường 10 tháng lương cơ sở (tương đương 13 triệu đồng) do bị "tổn thất về tinh thần": mất uy tín với đồng đội, đồng chí tại cơ quan vì cán bộ địa phương đã ghi nhận xét vào phiếu ý kiến về cá nhân chiến sĩ này là quan hệ với quần chúng chưa tốt, lãng phí, không tham gia sinh hoạt tổ nhân dân, có thái độ hách dịch, ỷ quyền, xem thường mọi người xung quanh.

Bà Tổ trưởng dân phố cho biết, việc ghi nhận xét trên được thông qua cuộc họp tổ dân phố với nhiều ý kiến phản ánh gia đình nguyên đơn đã từng xảy ra việc xây dựng không phép rồi sai phép và lấn chiếm mương rạch vào năm 2016, trong khi địa phương giải quyết thì anh Phương mặc trang phục công an đã to tiếng nhiều người dân, trong đó có 4 người lớn tuổi. Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vào lúc 14h ngày 4/7. 

Trước đó, vụ việc này đã được Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi xét sơ thẩm và nguyên đơn đã kháng cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước