Đăk Nông:

Xét xử vụ án tranh chấp đất khiến 3 người thiệt mạng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/01/2018 17:44 GMT+7

VTV.vn - Sáng 2/1, TAND tỉnh Đăk Nông đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án nổ súng làm 3 người thiệt mạng xảy ra tại Công ty Long Sơn, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức vào ngày 23/10/2016.

6 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đặng Văn Hiến và Hà Văn Trường, Ninh Viết Bình bị truy tố về hành vi giết người; Nghiêm Xuân Thiên Sửu (nguyên Phó Giám đốc công ty), Phạm Công Thiện (quản lý của công ty) bị truy tố về hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản; Đoàn Văn Diện bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Trước đó, vào sáng ngày 23/10/2016, Nghiêm Xuân Thiên Sửu chỉ đạo Phạm Công Thiện và một số người khác đưa xe ủi, máy cày vào khu vực tiểu khu 1535 để phá bỏ vườn cây của người dân. Đây là diện tích được Công ty Long Sơn thuê để triển khai Dự án sản xuất nông - lâm nghiệp nhưng đã bị xâm canh, lấn chiếm từ trước. 

Khi thấy cây trồng nhà mình bị san ủi, phá hủy, Hiến đã cùng Bình dùng súng tự chế bắn vào nhóm người của Công ty Long Sơn. Trường tiếp đạn để Hiến bắn. Hậu quả 3 người thiệt mạng tại chỗ, 13 người khác bị thương.

Xem xét, xử lý nghiêm bảo mẫu bạo hành trẻ em ở Đắk Nông Xem xét, xử lý nghiêm bảo mẫu bạo hành trẻ em ở Đắk Nông

VTV.vn - Các lực lượng chức năng huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đang xem xét, xử lý hành vi bạo hành trẻ em của bảo mẫu tại một nhóm giữ trẻ tự phát ở xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước