Xi măng Hà Tiên kỷ niệm 55 năm thành lập

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/03/2019 12:58 GMT+7

VTV.vn - Ngày 21/3, Công ty Xi măng Hà Tiên kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Tiền thân là nhà máy xi măng do Pháp xây dựng với công suất ban đầu chỉ hơn 500.000 tấn/năm, sau 55 năm phát triển, Xi măng Hà Tiên đã vươn lên dẫn đầu thị phần tại thị trường phía Nam với công suất 7,5 triệu tấn xi măng và 4,5 triệu tấn Clinker/năm. 

Trong năm 2018, xi măng Hà Tiên đạt doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 645 tỷ đồng, tăng 32,4% so với năm trước và nộp ngân sách trên 600 tỷ đồng. Tính chung sau 55 năm hoạt động, công ty đã cung cấp cho thị trường gần 100 triệu tấn xi măng các loại với chất lượng cao, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia.

Tiêu thụ xi măng tăng mạnh, xuất khẩu có thể 'về đích' sớm Tiêu thụ xi măng tăng mạnh, xuất khẩu có thể "về đích" sớm

VTV.vn - Trong tháng 5/2018, sản lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu đều tăng mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước