Xin bổ sung hơn 238 tỷ đồng bồi thường sự cố môi trường biển

Bình An (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/12/2016 09:04 GMT+7

Đầm phá tại Huế. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Tỉnh Thừa Thiên - Huế gửi Chính phủ tờ trình xin bổ sung thêm hơn 238 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng ở đầm phá bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển.

Qua xác minh, đánh giá, tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định đối tượng người nuôi, khai thác thủy hải sản tại đầm phá cũng bị ảnh hưởng và cần được đền bù bởi sự cố môi trường biển do Formosa gây ra.

Hiện tại, việc chi trả cho ngư dân bị thiệt hại ở Thừa Thiên - Huế đã được thực hiện xong đợt 1 với 28/29 xã. Tổng số tiền chi trả đợt này là hơn 400 tỷ đồng, trên tổng mức 750 tỷ đồng tiền bồi thường của tỉnh.

Việc bổ sung thêm người nuôi trồng và khai thác thủy hải sản tại đầm phá vào đối tượng hỗ trợ sẽ là một nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước