Xu hướng sử dụng thuốc trừ sâu sinh học

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 11:12 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, xu hướng quay trở lại nền nông nghiệp hữu cơ với việc tăng cường sử dụng các loại thuốc trừ sâu sinh học đang là xu hướng chung của thế giới.

Thuốc trừ sâu sinh học là các loại chế phẩm có nguồn gốc sinh học, sản xuất ra từ các loại thảo dược hay các chủng vi sinh vật để tạo ra những chế phẩm có chất lượng cao, có khả năng phòng trừ các loại sâu, bọ gây hại cây trồng.

Thuốc trừ sâu sinh học có thể chia thành hai nhóm chính gồm: Nhóm thuốc thảo mộc: Thành phần giết sâu là các chất độc có trong cây cỏ hoặc dầu thực vật. Nhóm thuốc vi sinh: Thành phần giết sâu là các vi sinh vật như nấm, vi khuẩn, virus.

Hiện nay, thuốc trừ sâu sinh học đang được sử dụng ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đơn cử như tại nước láng giềng Campuchia, nhiều tổ chức đã hướng dẫn cho nông dân cách làm và sử dụng các loại thuốc trừ sâu sinh học, mang lại kết quả rất tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước