Xử lý 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ: Mục tiêu là giảm lỗ và bảo toàn vốn Nhà nước

VTV News-Thứ ba, ngày 30/10/2018 16:50 GMT+7

VTV.vn - Trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết 12 dự án thua lỗ trong danh sách cơ bản đảm bảo tiến độ nhưng tùy từng dự án có tiến độ khác nhau.

Trong phiên chất vấn Quốc hội sáng nay (30/10), đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đã gửi câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Công Thương về "sức khỏe" các dự án thua lỗ nghìn tỷ và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư các dự án này: "Theo báo cáo của Chính phủ về các dự án thua lỗ mà Bộ Công Thương quản lý nay đã có 2 nhà máy sản xuất có lãi, 4 nhà máy đã giảm lỗ, 1 nhà máy đã vận hành trở lại, tuy nhiên, vẫn còn phân nửa các dự án chưa báo cáo. Vậy Bộ trưởng đánh giá như thế nào các dự án còn lại sức khỏe ra sao, có thể tồn tại không, hay phải thực hiện theo Luật Doanh nghiệp là giải thể, phá sản? Có xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư các dự án này không?".

Trả lời chất vấn của đại biểu vào chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, các dự án này về cơ bản đảm bảo tiến độ nhưng tùy từng dự án có tiến độ khác nhau.

Xử lý 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ: Mục tiêu là giảm lỗ và bảo toàn vốn Nhà nước - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn về "sức khỏe" các dự án thua lỗ

Hiện nay, đã có 2 dự án đã khôi phục sản xuất kinh doanh và bắt đầu có lãi là DAP Hải Phòng và Thép Việt Trung. Hai nhà máy này đã đạt tiêu chí để báo cáo Quốc hội đưa ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ.

4 dự án còn lại như Nhà máy đóng tàu Dung Quất, Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, DAP Lào Cai đã giảm bớt lỗ. phần lỗ này tiếp tục sẽ phải xem xét để giải quyết trong thời gian tới bởi khoản nợ và phần lãi suất phải trả còn rất cao.

3 dự án dừng sản xuất, trong đó có Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ đã vận hành trở lại 3 dây chuyền. Dự kiến vào cuối tháng 11/2018 sẽ vận hành cả 11 dây chuyền. Đây là điều kiện bước đầu để cơ cấu hoặc thoái vốn. Dự án nhiên liệu sinh học Dung Quất đã bắt đầu cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Riêng dự án nhiên liệu sinh học Phú Thọ, vì vốn Nhà nước dưới 30% nên không tham gia được vào quá trình tái cơ cấu nhưng quá trình đầu tư sai về địa điểm, phương án kinh doanh nên phải xem xem thực hiện tổ chức cho phá sản.

Dự án mở rộng Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 tương đối phức tạp khi có tranh chấp pháp lý quốc tế, đang xem xét giải quyết, tiến hành thoái vốn ra tổng Tổng Công ty thép.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng khẳng định: "Sức khỏe chung của các dự án này còn phụ thuộc diễn biến thị trường, đặc biệt là thị trường nguyên liệu. Mục tiêu là giảm thiểu tối đa, bảo toàn vốn Nhà nước. Năm 2019-2020 sẽ quyết liệt tập trung thực hiện xử lý để đạt mục tiêu đề ra".

Bộ trưởng Công Thương cho biết, việc xử lý đồn động các dự án này quan trọng là phải xem xét, xử lý trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan. 12 dự án đã thanh tra và 6 dự án kiểm toán nhằm đánh giá thiệt hại, dấu hiệu vị phạm pháp luật, 4 dự án đang chuyển cơ quan điều tra và 2 dự án đã khởi tố hình sự, rất nhiều cá nhân được xử lý với hình thức xử phạt nghiêm minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước