Xử lý nghiêm vi phạm khai thác cát tại lòng hồ Dầu Tiếng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/05/2018 06:08 GMT+7

Khai thác cát ở hồ Dầu Tiếng (Ảnh: Báo Người đưa tin)

VTV.vn - 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương cần xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân, có sai phạm trong việc khai thác cát tại lòng hồ Dầu Tiếng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu 3 tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương cần xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân, có sai phạm trong việc khai thác cát tại lòng hồ Dầu Tiếng.

Thời gian qua, báo chí đã phản ánh về tình trạng "Loạn hoạt động khai thác cát" tại khu vực này, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương cần kiểm tra, rà soát về nội dung mà báo chí đã phản ánh, chấn chỉnh việc cấp phép khai thác cát tại hồ Dầu Tiếng để có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/8 năm nay.

Tạm ngưng toàn bộ hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng Tạm ngừng toàn bộ hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng

VTV.vn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã ký văn bản yêu cầu tạm ngưng toàn bộ hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh cát trong hồ Dầu Tiếng kể từ ngày 24/4.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước