Xử phạt người phụ nữ tung tin đồn mắc bệnh COVID-19 để trốn nợ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/02/2020 18:09 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tại An Giang, công an huyện Phú Tân đã ra quyết định xử phạt bà Dương Kim Huệ, 58 tuổi về hành vi báo thông tin giả tới cơ quan nhà nước.

Bước đầu xác định, bà Huệ do không có khả năng trả nợ một người dân cùng xã nên tung tin là mình bị nhiễm nCoV và đã lên xe khách từ TP.HCM để về nhà. Lực lượng chức năng đã đón chuyến xe khách này để kiểm tra. Kết quả, sức khỏe của bà Huệ hoàn toàn bình thường.

Tại cơ quan công an, bà Huệ khai nhận mình bịa chuyện bị mắc bệnh COVID-19 để chủ nợ không đòi nợ nữa.

Tin giả làm dịch bệnh COVID-19 (nCoV) diễn biến tệ hại hơn Tin giả làm dịch bệnh COVID-19 (nCoV) diễn biến tệ hại hơn

VTV.vn - Theo một nghiên cứu được công bố ngày 14/2, sự gia tăng "tin giả" có thể khiến dịch bệnh như dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) hiện nay trở nên tồi tệ hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước