Xuống cấp trầm trọng, di tích quốc gia đền thờ Phúc Khê "kêu cứu" trong vô vọng

VTV Digital-Thứ tư, ngày 27/05/2020 19:55 GMT+7

VTV.vn - Đền thờ có tuổi thọ hơn 400 năm hiện đã hư hỏng, xuống cấp nặng nề.

Đền thờ Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi, nằm ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đã 30 năm kể từ ngày được công nhận là di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia, đền thờ có tuổi đời hơn 400 năm này hiện đã hư hỏng, xuống cấp nặng nhưng chưa được trùng tu. Câu chuyện về những di tích lịch sử bị xuống cấp không còn là chuyện lạ ở các địa phương nhưng vẫn luôn là câu hỏi lớn trong ứng xử với di tích.

Cùng với sự tàn phá của mối mọt, rêu mốc, những bức tường của đền đã cong vênh, nứt nẻ theo thời gian, không biết chúng có thể gồng mình chống đỡ với sự xuống cấp đến bao giờ.

Bên ngoài khu cổng, công trình kiến trúc chạm khắc hình rồng trên nóc mái vòm bị che kín bởi cỏ dại. Những bức tường thành bằng đá xô lệch, mất đi kiến trúc vốn có 6 tầng ban đầu.

Hai hàng tượng chó, ngựa, voi đá, tượng người chầu và hai tấm văn bia bằng đá nguyên khối kích thước lớn tạc khắc tinh xảo bị rêu mốc, sứt mẻ. Chưa kể đến việc, đền nhiều lần bị trộm đột nhập và lấy đi những hiện vật có giá trị.

Xuống cấp trầm trọng, bất lực trước nạn trộm cắp nhiều lần, di tích quốc gia đền thờ Phúc Khê chỉ biết "kêu cứu" trong vô vọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước