Xuống giống bất chấp khuyến cáo, nông dân Hậu Giang thiệt hại nặng

Ba Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/05/2016 11:38 GMT+7

VTV.vn - Dù đã được khuyến cáo, nông dân tỉnh Hậu Giang vẫn “xé rào” xuống giống vụ Hè Thu khiến hàng nghìn ha lúa bị chết do hạn mặn.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, 3ha lúa của gia đình ông Lâm Văn Trường (xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã mất trắng, số còn lại đang chết dần. Mặc dù số tiền đầu tư vào diện tích lúa này lên đến khoảng 50 triệu đồng nhưng ông cũng không có cách nào bơm nước vào cứu lúa bởi độ mặn ở các tuyến kênh nội đồng tỉnh Hậu Giang đã lên đến 4 - 5o/oo. Đó cũng là khó khăn chung của hàng trăm nông dân tỉnh Hậu Giang.

Vụ Hè này, tỉnh Hậu Giang xuống giống 22.000ha. Hạn hán và xâm nhập mặn đã làm hơn 300ha lúa chết, trong đó, huyện Long Mỹ có đến 240ha lúa bị thiệt hại. Theo lịch thời vụ của tỉnh Hậu Giang, địa phương này chỉ được gieo sạ từ ngày 1/5 trở đi. Tuy nhiên, hiện đã có 9.300ha lúa từ 15 - 30 ngày tuổi. Theo ngành nông nghiệp địa phương, nếu nắng hạn tiếp tục kéo dài, diện tích lúa bị chết có thể lên đến 2.500ha.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước