Ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng về việc công dân Việt Nam bị bắt giữ ở Pháp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/01/2019 19:41 GMT+7

VTV.vn - Xung quanh sự việc 1 công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Pháp do nghi là buôn bán ma túy, cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Chị Phạm Thị Tuyết Mai, 34 tuổi, đã bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Pháp do bị cáo buộc đang mang án buôn bán ma túy. Hiện chị Mai đã được tại ngoại tuy nhiên không thể rời khỏi Pháp do đã bị thu giấy tờ cá nhân. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tiếp tục theo dõi sát vụ việc, trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan, cập nhật thông tin và kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân.

Chia sẻ trên trang cá nhân, chị Tuyết Mai khẳng định mình có đầy đủ bằng chứng bác bỏ cáo buộc cô buôn bán ma túy. Cụ thể, vụ án ở Bỉ xảy ra giai đoạn tháng 10/2010 đến tháng 5/2011, tuy nhiên hộ chiếu của chị không có đóng dấu ra - vào châu Âu trước, trong hay sau giai đoạn này. Ngoài ra, chị Tuyết Mai còn có hồ sơ chứng thực làm việc cho công ty ở Việt Nam từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2012 và tổ chức đám cưới vào tháng 4/2011.

Chia sẻ trên trang cá nhân, chị Mai cho biết hiện cuộc sống tại Pháp của chị gặp rất nhiều khó khăn, tài chính đang cạn kiệt. Chị Mai đã thuê một luật sư với giá 3.000 Euro để chuẩn bị cho phiên tòa tiếp theo diễn ra vào đầu tháng 2 tới. Hiện bài viết trên Facebook của chị đang nhận được hàng nghìn lượt quan tâm và chia sẻ trên mạng xã hội.

Xung quanh sự việc này, cộng đồng mạng cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả Nguyễn Thiên Phú cho rằng, nếu chị Mai vô tôi tội thì giới chức Pháp sẽ phải bồi thường danh dự và thiệt hại kinh tế cho chị Mai. Khán giả Trung Hưng cho rằng, Bỉ mới là nước phải chịu trách nhiệm do Pháp chỉ thực hiện theo lệnh truy nã quốc tế.

Một số khán giả khác tỏ ra lo ngại: Việc có dấu nhập cảnh trên hộ chiếu hay không cũng khó làm bằng chứng vô tội do thông tin có thể được nhập trên hệ thống. Nếu không tìm được ra kẻ đánh cắp thông tin cá nhân của chị Mai thì đương nhiên chị Mai sẽ phải chịu tội thay do mọi thông tin đều trùng khớp.

Khán giả Tâm Nguyễn chia sẻ: "Các bạn trẻ bây giờ có thói quen chụp ảnh vé máy bay, visa, check-in tại các sân bay, đây chính là tiền đề cho việc đánh cắp thông tin cá nhân đấy thôi".

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng cho rằng, mọi phán quyết nên đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, không nên lắng nghe từ một phía.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước