Yêu cầu làm rõ vụ tiêu hủy thuốc điều trị ung thư hết hạn

VTV9-Thứ năm, ngày 04/05/2017 08:47 GMT+7

Giám đốc Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP.HCM lý giải về vụ việc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 3/5, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ việc tiêu hủy 20.000 viên thuốc trị ung thư hết hạn.

Văn bản hỏa tốc này liên quan đến việc gần 20.000 viên thuốc Tasigna 200mg đặc trị chữa bệnh ung thư, là thuốc được tài trợ, tồn kho và hết hạn sử dụng, đã bị tiêu hủy trong khi người bệnh không có thuốc để chữa. Để có thông tin chính thức cho người dân, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương rà soát và có báo cáo bằng văn bản về Vụ Bảo hiểm y tế và Cục Quản lý Dược trước ngày 7/5.

Như đã thông tin, Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP.HCM đã được tài trợ thuốc Tasigna 200mg, đây là thuốc thế hệ thứ 2 điều trị bệnh bạch cầu mãn dòng tủy dạng thuốc nhắm đích. Loại thuốc này rất đắt tiền, chi phí điều trị cho một bệnh nhân không có bảo hiểm y tế lên tới 2 - 3 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam, hạn sử dụng của thuốc chỉ còn khoảng 10 tháng. Sau đó, thuốc đã bị hết hạn và phải tiêu hủy.


Vì sao phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư trị giá 3.8 tỷ đồng? Vì sao phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư trị giá 3.8 tỷ đồng?

VTV.vn - Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP.HCM vừa tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc tài trợ đặc trị chữa bệnh ung thư Tasigna do hết hạn sử dụng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước